Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang thăm chúc Tết các tổ chức tôn giáo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 194
Tết Chol Chnam Thmay năm 2025 của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 14 - 16/4. Đây là dịp lễ quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tại huyện miền núi Tri Tôn, Tết Chol Chnam Thmay năm nay diễn ra với nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa, thắm tình đoàn kết.
Chiều 9/4, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết chùa Sà Lôn (xã Lương Phi) và chùa Pô Thi Vong (thị trấn Cô Tô), huyện Tri Tôn nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
Ngày 8/4, tại tỉnh Takeo đã diễn ra Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hợp tác năm 2024 và đề ra phương hướng thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 giữa tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Tỉnh trưởng tỉnh Takeo Vei Samnang đồng chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành cùng tham dự.
Theo UBND tỉnh An Giang, năm nay, Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer diễn ra từ ngày 13 đến 15/4. Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đón Tết theo tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, tỉnh sẽ tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà nhân dịp Tết của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Chiều 4/4, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2025.
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, An Giang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, để Nhân dân có nhà mới, an cư lạc nghiệp.
Thời gian qua, công tác dân vận trong đồng bào các tôn giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Sáng 13/2, lễ giao, nhận quân năm 2025 được long trọng tổ chức khắp nơi trong tỉnh, đánh dấu cột mốc gần 2.000 thanh niên An Giang bắt đầu hành trình thi hành nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện An Phú đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện; kịp thời nắm sát tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tham gia giải quyết hiệu quả vấn đề từ cơ sở.
Ngày 24/1, Phó Huyện trưởng huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) Ses Prak Pik Sal dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn.
“Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, UBMTTQVN thành phố cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành ủy, sự phối hợp điều hành của UBND thành phố, cùng với nỗ lực của hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên” - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.